
Man City vẫn còn nguyên cơ hội giành "cú ăn ba" quốc nội, nhưng cái giá phải trả có thể là lịch thi đấu nghẹt thở. Nếu không được hỗ trợ, họ có nguy cơ phải đá 3 trận trong vòng 6 hoặc 7 ngày ở giai đoạn quyết định của mùa giải.
Nguồn cơn nằm ở việc Man City phải xếp lại hai trận Premier League bị hoãn do tiến sâu tại các giải cúp quốc nội. Một trận là cuộc tiếp đón Crystal Palace, bị dời vì Man xanh đá chung kết Cúp Liên đoàn hồi tháng 2. Trận còn lại là chuyến làm khách trước Bournemouth, vốn rơi đúng cuối tuần diễn ra chung kết FA Cup.
Theo quy định của Premier League, các trận đá bù phải được tổ chức theo thứ tự bị hoãn. Điều đó đồng nghĩa Man City nhiều khả năng sẽ đá trận gặp Palace vào ngày 13/5, sau đó đá chung kết FA Cup vào cuối tuần, rồi tiếp tục hành quân đến sân Vitality gặp Bournemouth vào ngày 19/5.
Lịch thi đấu này đặc biệt khắc nghiệt vì UEFA không muốn trận Bournemouth trùng với trận chung kết Europa League diễn ra vào tối hôm 20/5. Kết quả là Man City gần như không có lựa chọn khác.

Đội chủ sân Etihad muốn đảo thứ tự hai trận đá bù để giảm áp lực thể lực, song nhiều đối thủ tại Premier League không đồng tình chuyện họ được "ưu ái". Các cuộc thảo luận vẫn đang tiếp diễn.
Trong bối cảnh cuộc đua vô địch nóng bỏng, mọi chi tiết nhỏ đều có thể tạo khác biệt. Man City hiện kém Arsenal 3 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Đội bóng của Mikel Arteta vừa thắng Newcastle 1-0 để lấy lại ngôi đầu.
Nếu Arsenal thắng tiếp Fulham vào ngày 2/5, họ sẽ tạm hơn Man City 6 điểm trước khi thầy trò Guardiola đá trận kế tiếp gặp Everton hôm 4/5. Arsenal còn phải chia sức cho bán kết Champions League với Atletico, nhưng Man City cũng đang đối mặt bài toán lịch đấu khắc nghiệt không kém.
Nhìn chung, cuộc đua vô địch giờ không chỉ là chuyện phong độ hay bản lĩnh, mà còn là cuộc chiến với thời gian và thể lực.
























